Kiểm nghiệm khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng

15:20 - Thứ Sáu, 16/12/2022 Lượt xem: 2380 In bài viết

Nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, kiểm nghiệm khả năng hiệp đồng tác chiến; rèn luyện bản lĩnh, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng hiệp đồng chiến đấu của bộ đội, Bộ tư lệnh Quân khu 1 vừa chỉ đạo Sư đoàn 3 tổ chức thành công cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp có Trung đoàn 141 thực binh, Tiểu đoàn 7 bắn đạn thật hiệp đồng quân, binh chủng...

Chuẩn bị chu đáo, diễn tập sát thực tế

Với đề mục “Sư đoàn bộ binh phòng ngự ở địa hình trung du”, cuộc diễn tập của Sư đoàn 3 có tính toàn diện và tổng hợp cao. Ngoài các lực lượng thực binh của Sư đoàn còn có sự tham gia, hiệp đồng chiến đấu, chi viện hỏa lực của quân khu và lực lượng không quân; chiến đấu trong thế trận khu vực phòng thủ với sự phối hợp của bộ đội địa phương. Để đạt được mục đích, yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối, Sư đoàn 3 đã chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ cả về tư tưởng, lực lượng, vũ khí, trang bị và cơ sở vật chất...

Đại tá Dương Văn Quang, Chính ủy Sư đoàn 3 cho biết: "Xác định diễn tập là nhiệm vụ chính trị trọng tâm quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong năm của đơn vị, Đảng ủy Sư đoàn và cấp ủy các cấp đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập; tổ chức quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho bộ đội; làm tốt công tác chuẩn bị về con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật; chú trọng công tác bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung cho các cơ quan, đơn vị".

Hỏa lực thực hành đánh địch đột nhập trận địa. Ảnh: Kim Ngọc

Cuộc diễn tập của Sư đoàn 3 được chia làm 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); hành quân, trú quân; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu có bắn đạn thật. Do nắm vững và điều hành nhịp nhàng, đúng thứ tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ, nên ngay khi nhận mệnh lệnh, Sư đoàn 3 đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, triển khai các khâu, các bước trong chuyển trạng thái SSCĐ, cơ động lực lượng ra khu tập kết theo đúng kế hoạch xác định. Mặc dù đường hành quân xa, trú quân dài ngày ở địa hình đồi núi nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nét nổi bật trong cuộc diễn tập năm nay là Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo Lữ đoàn Công binh 575 tổ chức bắc cầu phao để các lực lượng, phương tiện vượt sông an toàn. Cùng với đó, Sư đoàn 3 cũng chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức bến vượt; nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm tốt yếu tố bí mật, an toàn và sát thực tế chiến đấu. Ở giai đoạn làm công tác chuẩn bị chiến đấu, các vai trên cương vị tập bài đều khẳng định bản lĩnh, năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng chiến đấu; vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiến thuật; nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến. 

Hiệp đồng chặt chẽ, tiêu diệt gọn mục tiêu...

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo “chủ động, tích cực, kiên cường, vững chắc” các lực lượng tham gia thực binh và bắn đạn thật của Trung đoàn 141 chú trọng củng cố công sự, trận địa, tạo thế liên hoàn, vững chắc; bố trí sử dụng lực lượng linh hoạt, đúng nguyên tắc chiến thuật; hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, quyết tâm giữ vững trận địa được giao. Thượng tá Chu Thế Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141 cho biết: “Đối với nhiệm vụ bắn đạn thật, đơn vị quán triệt sâu sắc quy tắc bảo đảm an toàn; luyện tập thuần thục, chấp hành nghiêm kế hoạch bắn; hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, chỉ thị mục tiêu, động viên bộ đội bình tĩnh, tự tin tiêu diệt gọn các mục tiêu đảm nhiệm...”.

Ép mình trong công sự chờ lệnh chỉ huy, Trung sĩ Trần Khánh Dương, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 8 (Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 141) cùng đồng đội thể hiện rõ quyết tâm tiêu diệt các mục tiêu đảm nhiệm ngay từ loạt đạn đầu. Đúng giờ "G" các bộ phận khai hỏa, hướng vào mục tiêu đảm nhiệm.

Dưới sự chi viện hỏa lực của không quân, pháo binh, từng mục tiêu giả định là máy bay, xe tăng và pháo binh của địch lần lượt bị tiêu diệt. Các phân đội bộ binh được xe tăng yểm trợ tổ chức xung phong, bao vây, cô lập, tiêu diệt và đẩy lùi các mũi, hướng tiến công và đột nhập của quân địch, giữ vững trận địa được giao.

Cuộc diễn tập của Sư đoàn 3 hoàn thành thắng lợi, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Hầu hết các mục tiêu đều bị tiêu diệt, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Đánh giá kết quả diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1, khẳng định: "Cuộc diễn tập của Sư đoàn 3 thành công xuất sắc. Kết quả và kinh nghiệm trong cuộc diễn tập lần này góp phần quan trọng để đơn vị nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu; bổ sung, đổi mới về nội dung, phương pháp huấn luyện, nâng cao toàn diện chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ". 

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top